{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm virus corona (Ảnh: AP)

Theo Jakarta Post, bộ Y tế Indonesia ngày 7/6 cho hay, trong vòng 24h nước này có 993 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 30.514, trong đó có 1.801 trường hợp tử vong. Indonesia hiện là quốc gia có số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm quốc gia về dịch Covid-19 Achmad Yurianto cho hay, Đông Java hiện là tâm dịch mới ở nước này. Trước đó, nhà chức trách tuyên bố, thủ phủ Surabaya của tỉnh này là “vùng đen” vì có hơn 3.000 ca nhiễm virus corona được xác nhận.

Thủ đô Jakarta, trước đây là tâm dịch Covid-19 ở Indonesia, ghi nhận 104 ca nhiễm virus trong ngày 6/4.   

Các thống kê trên được công bố khi chính phủ Indonesia bắt đầu nới lỏng các hạn chế xã hội theo chính sách “bình thường mới” đồng thời công bố gói kích thích trị giá 47,6 tỷ USD để hỗ trợ cho kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati nói, số tiền trên sẽ được dùng củng cố hệ thống y tế, chi tiêu trực tiếp hơn tăng tiêu dùng, tạo khuyến khích để cứu các doanh nghiệp Indonesia khỏi vỡ nợ và các công nhân không phải nghỉ việc.

Hoài Linh