Không khí ủng hộ vô cùng náo nhiệt trong khi máy quay không được phép sử dụng. Đó là những gì diễn ra với cuộc thi marathon ở Triều Tiên.

TIN BÀI KHÁC:

Hàng trăm vận động viên từ khắp toàn cầu đã tham gia cuộc marathon ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên.

Khoảng 650 người nước ngoài, đông gấp 3 lần so với năm ngoái, đã tham gia sự kiện ngày 12/4.

Được tổ chức lần đầu từ năm 1981, cuộc marathon năm nay mang lại cho Charles Kobold - một người chuyên lắp cáp truyền hình đến từ bang Wyoming (Mỹ) - huy chương vàng cho chặng thi 10km.

Cuộc thi cũng cho phép những người nghiệp dư và bán nghiệp dư tham gia cùng với những người Triều Tiên "mới vào nghề". Các vận động viên chuyên nghiệp không được phép tham gia. 

Một số hình ảnh về sự kiện này do nhóm Tokyo Tours ghi lại, được báo Daily Mail đăng tải:

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

{keywords}
 

Thanh Hảo