Các nỗ lực ngoại giao của Ấn Độ nhằm chấm dứt bế tắc quân sự kéo dài 7 tuần với Trung Quốc đã vấp phải rào chắn, Reuters dẫn lời những người nắm được hội đàm cho hay.

Thông tin trên đã tiếp sức cho những tuyên bố hùng hồn trên truyền thông Trung Quốc về "các biện pháp trả đũa không thể tránh khỏi" trên biên giới chưa phân định.

{keywords}

Trung Quốc khăng khăng cho rằng, Ấn Độ phải đơn phương rút quân khỏi cao nguyên Doklam, nơi cả Bắc Kinh và Bhutan, đồng minh của Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Trung Quốc không đáp lại đề nghị của Ấn Độ trong hội đàm là lui quân 250m so với hiện nay, một nguồn tin thân cận với chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay.

Tại cuộc hội đàm ngoại giao diễn ra ngoài tầm theo dõi của công chúng, Trung Quốc tuyên bố sẽ không lui quân chừng nào chưa nhận được lệnh từ các quan chức cấp cao của chính phủ. "Đó là một trở ngại, hiện giờ, không có một sự dịch chuyển nào", nguồn tin thứ hai nắm được thông tin hội đàm cho biết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, nước này sẽ không từ bỏ một phần lãnh thổ nào. "Trong bất kể trường hợp nào, Trung Quốc sẽ không lấy lãnh thổ của mình ra làm điều khoản trao đổi", Bộ Ngoại giao Trung Quốc gửi thông báo tới Reuters khi được hỏi về cuộc hội đàm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định, Ấn Độ phải rút quân vô điều kiện.

Quân đội Ấn Độ tiến vào Doklam hồi giữa tháng 6 để ngăn đội xây dựng Trung Quốc mở rộng một con đường. Theo New Delhi, việc mở rộng đường sẽ cho phép Trung Quốc đi vào "cổ gà" - vùng đất hình chữ V, vốn kết nối 7 bang phía đông bắc Ấn Độ với phần còn lại của nước này. Từ đó, bế tắc quân sự giữa Trung Ấn kéo dài tới giờ.

Nguồn tin thứ hai cho hay, khủng hoảng giữa hai nước có thể bị kéo lê vào hội nghị thượng đỉnh các quốc gia BRIC, do Trung Quốc chủ trì vào tháng tới. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Trung Quốc giải quyết bất đồng. Chiến tranh không thể hóa giải vướng mắc", Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tuyên bố trước Quốc hội nước này.

  • Hoài Linh
Trung Quốc 'rầm rập' tập trận bắn đạn thật giáp Ấn Độ

Trung Quốc 'rầm rập' tập trận bắn đạn thật giáp Ấn Độ

Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Tây Tạng, gần biên giới Ấn Độ giữa những căng thẳng quân sự với quốc gia láng giềng vẫn đang leo thang.

Trung Quốc nói đã 'thiện chí tối đa' với Ấn Độ

Trung Quốc nói đã 'thiện chí tối đa' với Ấn Độ

Trung Quốc tuyên bố, nước này đã thể hiện "thiện chí tối đa" trong bế tắc quân sự kéo dài với Ấn Độ và cảnh báo "sự kiềm chế của Bắc Kinh cũng có giới hạn".

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đối đầu trên biển

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đối đầu trên biển

Sự kình địch giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang ngày càng nóng khi tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia được vũ trang hạt nhân diễn ra cả ở đất liền lẫn trên biển.

Ấn Độ mở đường hầm tới thẳng biên giới Trung Quốc

Ấn Độ mở đường hầm tới thẳng biên giới Trung Quốc

Tổ chức đường sá biên giới (BRO) của Ấn Độ sẽ mở các đường hầm hai làn, vòng qua một con đèo trên núi tại Arunachal Pradesh để tới biên giới với Trung Quốc nhanh hơn.

Trung Quốc cảnh báo cứng rắn với Ấn Độ

Trung Quốc cảnh báo cứng rắn với Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo sẽ tăng cường triển khai quân và diễn tập ở biên giới Trung-Ấn nếu Ấn Độ không rút quân ngay lập tức khỏi điểm ngã ba ở Bhutan.