Lực lượng đòi ly khai hôm 30/1 đã tấn công vào dinh tổng thống tại thành phố Aden, miền nam Yemen.

Các quan chức an ninh cho biết các phần tử đòi ly khai đang đụng độ với lực lượng an ninh ở tất cả cổng vào dinh tổng thống ở quận Crater. Đây cũng là cơ quan đầu não của chính phủ được quốc tế ủng hộ.

{keywords}
Các phần tử đòi ly khai ở Yemen. Ảnh: Reuters

Căng thẳng tại Yemen bùng nổ từ hôm 28/1, sau khi kết thúc hạn chót mà phe ly khai đặt ra yêu cầu chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi phải từ chức.

Nguồn tin trên cho biết thêm, Thủ tướng Yemen Ahmed bin Dagher sắp rời khỏi đất nước sang Ảrập Xê-út. Các quan chức cho biết, Thủ tướng và một số thành viên nội các của Tổng thống Hadi sẽ rời thành phố sang Riyadh.

Trong khi đó, theo Reuters dẫn lời người dân địa phương cho hay, các phần tử ly khai đang giam giữ nội các chính phủ của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi tại dinh tổng thống, sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Aden.

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 185 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đòi ly khai.

Dương Lâm