Vừa khóc vừa mừng, hàng chục ông bà lão từ Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 20/8 đã gặp lại nhau sau khi bị chia cắt gần 70 năm trước đây.

{keywords}
Cảnh đoàn tụ mừng tủi trên Bán đảo Triều Tiên

Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên giữa những gia đình bị ly tán kể từ tháng 10/2015. Trong dịp này, có 89 cụ già ở Hàn Quốc tới núi Kim Cương để gặp gỡ người thân ở phía Triều Tiên.

Cảnh đoàn tụ mừng tủi trên Bán đảo Triều Tiên

Ôm chặt lấy nhau, họ cố kết nối những năm tháng bị chia cắt bằng việc đưa ra những bức ảnh.

{keywords}
Mẹ 99 tuổi gặp hai con 69 và 72 tuổi

Theo Korea Times, ngay khi bà mẹ Han Shin-ja, 99 tuổi, sống ở Hàn Quốc tiến đến, hai con gái của bà, một người 69 tuổi và một người 72 tuổi, đã cúi đầu chào và bật khóc. Bà Han cũng khóc và ôm hai con thật chặt.

{keywords}
Một cụ bà Hàn Quốc được dìu đến địa điểm đoàn tụ với người thân
{keywords}
 

Hàng triệu người đã bị chia cắt với người thân do cuộc chiến liên Triều năm 1950-1953. 

Sau khi cuộc đoàn tụ kết thúc vào ngày 22/8, có 83 người Triều Tiên sẽ được gặp người thân tới từ phía Hàn Quốc trong ba ngày, từ thứ sáu tới chủ nhật.

{keywords}
 
{keywords}
Cảnh đoàn tụ mừng tủi trên Bán đảo Triều Tiên
{keywords}
 

 

{keywords}
Đoàn xe buýt chở người Hàn Quốc tới núi Kim Cương để gặp mặt người thân phía Triều Tiên

 

{keywords}
Nâng ly chúc mừng ngày đoàn tụ

Hoài Linh

Tìm thấy bé trai Nhật mất tích trong rừng suốt ba ngày

Tìm thấy bé trai Nhật mất tích trong rừng suốt ba ngày

Một cậu bé 2 tuổi, người Nhật, mất tích trong rừng ở phía tây Nhật đã được tìm thấy nguyên vẹn sau 3 ngày. Bé trai sống sót dường như là nhờ uống nước sông.

Kinh hoàng cựu người mẫu bị chó cắn vào mặt

Kinh hoàng cựu người mẫu bị chó cắn vào mặt

Một cựu người mẫu đã buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ sau khi bị một con chó cắn vào mặt lúc cô đang chơi cùng nó.

Hình ảnh dân Hàn háo hức tới Triều đoàn tụ thân nhân

Hình ảnh dân Hàn háo hức tới Triều đoàn tụ thân nhân

Một nhóm gồm 89 công dân Hàn Quốc đã lên đường tới Triều Tiên để đoàn tụ với gia đình bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).