Khi một nửa dân số Trung Quốc đổ ra đường cùng lúc, tắc đường là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

TIN BÀI KHÁC:


Những hình ảnh được chụp từ trên cao cho thấy cảnh tắc đường khủng khiếp tại một đường cao tốc 50 làn dẫn tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khi người dân ùn ùn trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

{keywords}

Nhân dân Nhật báo điện tử đưa tin tình trạng tắc nghẽn xảy ra là do một một chốt kiểm soát mới.

{keywords}

Chốt kiểm soát mới, nằm trên một trong những tuyến đường cao tốc rộng nhất và nhộn nhịp nhất Trung Quốc, đã làm giảm chiều rộng của đường từ 50 làn xuống còn 20 làn.

{keywords}

Cảnh tượng kinh hoàng trên là một trong những cơn ác mộng về giao thông trên khắp Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Các tuyến đường tại các thành phố lớn khác như Thượng Hải và Nam Ninh cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn trầm trọng.

{keywords}

 Hàng nằm, lễ Quốc khánh, còn gọi là Tuần lễ vàng tại Trung Quốc, đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch. Đó là một trong những cơ hội hiếm hoi để người dân nước này rời xa công việc và tận hưởng một kỳ nghỉ dài ngày.

{keywords}

Bộ Du lịch Quốc gia Trung Quốc ước tính đã có hơn 750 triệu người Trung Quốc (một nửa dân số) di chuyển trong khoảng thời gian từ ngày 1-7/10.

{keywords}

 

Sầm Hoa