Hãng tin Korea Herald đưa tin, số liệu kể trên được chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 8/4.

Hỏa hoạn ở Goseong bắt đầu từ đêm 4/4 và nhanh chóng lan rộng ra các vùng xung quanh, khiến nhiều vạt rừng cháy trụi. Một người thiệt mạng và tổng cộng 478 ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra còn có 195 nhà kho cùng 50 cơ sở nông nghiệp bị thiêu rụi. Bên cạnh đó, 434 máy móc nông nghiệp, 61 trang trại chăn nuôi và 41.520 gia súc bị mất vào tay "thần lửa".

Các nhà chức trách cho biết đã cung cấp 110.000 đơn vị thực phẩm, 1.596 ga trải giường và 2.535 chăn cho các nạn nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cũng gần như hoàn tất việc phục hồi 646 trạm cơ bản cùng 1.351 đường truyền Internet.

Hôm 6/4, Tổng thống Moon Jae In gọi những nơi bị lửa tấn công là vùng thảm họa đặc biệt – một quyết định kích hoạt sự giúp đỡ của chính phủ cho những địa phương và người dân bị ảnh hưởng.

{keywords}
Ảnh: Yonhap
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: The Hankyoreh

Thanh Hảo