Là cái tên không xa lạ đối với người dân Triều Tiên nhưng Hyon Song Wol ít được bên ngoài biết đến. Người phụ nữ đặc biệt này được Chủ tịch Kim Jong Un rất tín nhiệm.

{keywords}
Ca sĩ Hyon Song Wol

Giọng ca chính của ban nhạc Moranbong sinh năm 1972, quen biết ông Kim Jong Un từ khi còn nhỏ. Chính Chủ tịch Triều Tiên là người thành lập ban nhạc Moranbong mang phong cách biểu diễn hiện đại, được mệnh danh là "Spice Grils" phiên bản Triều Tiên.

{keywords}
Ảnh: KCNA
{keywords}
 

Tên tuổi của Hyon Song Wol gắn liền với các ca khúc nổi tiếng như "Những bước chân người lính" (Footsteps of Soldiers), "Tôi yêu Bình Nhưỡng" (I Love Pyongyang), "Chúng tôi là những người lính của Đảng" (We are Troops of the Party)... 

{keywords}
 

Năm 2006, Hyon Song Wol đột nhiên vắng bóng dẫn tới nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, theo báo chí Nhật Bản, nữ ca sĩ kết hôn với một sĩ quan quân đội Triều Tiên và họ có một người con.

Tháng 3/2012, Hyon trở lại biểu diễn trước công chúng trong một sự kiện ở Bình Nhưỡng kỷ niệm Ngày Phụ nữ quốc tế.

{keywords}
 
{keywords}
 

Hyon Song Wol được bổ nhiệm vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2017. Sau đó, năm 2018, cô xuất hiện ở các cuộc họp với Hàn Quốc trong nỗ lực chuẩn bị cho phái đoàn Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Tại đại hội thể thao này, các chương trình biểu diễn có sự góp mặt của Hyon Song Wol cùng các nghệ sĩ Triều Tiên đã được đón nhận nồng nhiệt.

{keywords}
 
{keywords}
 

Hyon Song Wol có tên trong danh sách tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore tháng 6/2018.

Clip "bóng hồng" Hyon Song Wol tháp tùng ông Kim Jong Un đến Việt Nam:

Thanh Hảo