"Mái của một trong những tòa nhà tại nhà máy Krasmash đang bốc cháy", Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Các Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết.

Khoảng 38 người đã tham gia dập lửa và 9 xe bồn chở nước đã được triển khai để đối phó với hỏa hoạn.

Cùng thời điểm, một nguồn tin trong cơ quan khẩn cấp khu vực nói với Sputnik rằng tổng cộng các khu vực bị cháy trong nhà máy đã lên tới 5.000m2 và một phần mái đã bị sập.

Các nguồn tin cũng cho biết các xưởng lắp ráp tên lửa Sarmat và Sineva nằm cách hiện trường vụ hỏa hoạn khoảng 1km.

"Không có mối đe dọa kích nổ tên lửa, chúng không được trang bị đầu đạn hạt nhân", nguồn tin nói thêm.

Các nguồn tin cũng cho biết một phòng thí nghiệm di động để đánh giá nồng độ của các chất độc hại trong khí quyển đã được triển khai.

Krasmash là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo Sineva và tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới, được kỳ vọng sẽ thay thế các tên lửa đạn đạo Voyevoda. Các mô-đun giai đoạn trên của các tên lửa đẩy Zenit và Proton đều được chế tạo tại đây. Ngọn đuốc Olympic 2014, diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi (Nga) cũng được sản xuất tại Krasmash.

Sầm Hoa