Yonhap đưa tin, ngọn lửa bùng lên vào lúc 7h11 sáng tại phòng tắm dành cho nam giới trên tầng 4 của tòa nhà 7 tầng tại thành phố Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía đông nam.

Các lính cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy trong khoảng 20 phút.

Hầu hết các nạn nhân đều bị hít phải khói và đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó có 2 người tử vong và một người khác bị bỏng nặng.

Phòng tắm hơi nằm từ tầng 3 tới tầng 5 của tòa nhà, trong khi các tầng phía trên là căn hộ chung cư. Các nhà hàng nằm ở tầng một và tầng hai.

Cảnh sát đang điều tra hiện trường để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Sầm Hoa