Báo chí Trung Quốc hôm nay (27/7) lần đầu tiên tiết lộ vụ một chiến đấu cơ J-15 của nước này gặp sự cố khi đang tập hạ cánh trên tàu sân bay, khiến phi công thiệt mạng.

{keywords}
Phi công Trương Siêu (ảnh nhỏ) và chiếc J-15

Theo Đông Phương, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 27/4/2016. Chiếc J-15 do Thiếu tá Trương Siêu điều khiển, khi tập mô phỏng hạ cánh trên hạm tại căn cứ đã gặp sự cố về điện. Trương Siêu buộc phải nhảy dù, nhưng rơi xuống đất và bị chết.

J-15 “Phi Sa” (Cá mập bay) là loại tiêm kích đa năng 2 động cơ phản lực, được thiết kế bởi Viện 601 theo mẫu Su-33 của Nga, do Công ty hàng không Thẩm Dương sản xuất, trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh của quân đội Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc có tất cả 17 chiếc J-15. Tuy được nhái theo nguyên mẫu Su-33, nhưng giới phân tích quân sự đánh giá J-15 tính năng kém xa về khả năng mang vũ khí cũng như tầm hoạt động.

Ngô Tuyết