Chiếc máy bay gặp nạn cách đây vài ngày ở Nevada, gần Vùng 51 bí hiểm nhất của Mỹ, có thể là một máy bay chiến đấu Su-27 do Nga sản xuất, tạp chí Popular Mechanics đóng tại Mỹ cho biết.

Vụ việc xảy ra hôm 5/9 nhưng không nhiều thông tin được công bố. Theo thông cáo báo chí chính thức của căn cứ Nellis ở Nevada, phi công Eric Schultz đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay gặp nạn cách căn cứ 160km về phía tây bắc. Thông cáo cho hay, không rõ máy bay gặp nạn là loại gì.

{keywords}

Căn cứ không quân Nellis nổi tiếng với trung tâm nghiên cứu được thành lập trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Trung tâm này chuyên nghiên cứu vũ khí của Liên Xô.

Theo tạp chí trên, Schulz là chỉ huy của một phi đội thuộc không quân Mỹ. Phi đội này chuyên thử nghiệm các máy bay quân sự do nước ngoài sản xuất và chiếc chiến đấu cơ Su-27 do Liên Xô sản xuất được Mỹ mua qua một quốc gia thứ ba.

Nhiều khả năng, phi công thiệt mạng đang lái một máy bay ngoai quốc. Việc này giải thích cho việc tại sao nhà chức trách không tiết lộ loại máy bay gặp nạn.

Có điều đáng chú ý là, khu vực máy bay gặp nạn nằm ở vùng phụ cận của Vùng 51, một nhánh của căn cứ không quân Edward, nơi các máy bay bí mật đang được phát triển.

Vùng 51 là một trong những khu vực bí mật nhất trên thế giới, và là tiêu điểm của những người nghiên cứu về đĩa bay kể từ những năm 1970.

Hoài Linh

Video vén màn bí ẩn về vùng 51 của Mỹ

Video vén màn bí ẩn về vùng 51 của Mỹ

Vùng 51 là một trong những khu vực bí mật nhất trên thế giới, và là tiêu điểm của những người nghiên cứu về đĩa bay kể từ những năm 1970.