Giới chức Mỹ hôm 24/7 nói Trung Quốc đã điều hai chiến đấu cơ ra chặn một máy bay giám sát của Hải quân Mỹ trên biển Hoa Đông vào cuối tuần qua.

Theo các báo cáo sơ bộ, một trong những chiếc J-10 của Trung Quốc đã tiếp cận chiếc EP-3 của Mỹ ở cự ly 91m khiến máy bay này thay đổi hướng, Reuters dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết.

{keywords}
 Máy bay giám sát EP-3 của Mỹ đang được một chiếc EA-18G hộ tống. (Ảnh: Reuters)

Tiêm kích Trung Quốc được trang bị vũ khí và vị trí các máy bay này chặn phi cơ Mỹ là ở cách thành phố Thanh Đảo 80 hải lý (khoảng 148km), một trong hai quan chức tiết lộ thêm.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cũng đã xác nhận thông tin về vụ chặn hôm 23/7. Ông mô tả chiếc J-10 bay với tốc độ cao phía dưới EP-3, sau đó giảm tốc độ và bay lên phía trước máy bay Mỹ.

"Các vụ chặn xảy ra khá thường xuyên trên không phận quốc tế. Hầu hết đều được thực hiện một cách an toàn", Davis nói.

Trước đó, giới chức Mỹ ngày 24/5 cho biết, hai chiến cơ Su-30 của Trung Quốc đã chặn một máy bay được thiết kế để phát hiện radar của Mỹ trong lúc nó đang bay trong không phận quốc tế trên biển Hoa Đông, trong đó một chiếc chỉ bay cách phi cơ Mỹ hơn 180m.

Sầm Hoa

Giải mã chiến lược "chạm ngõ NATO" của Trung Quốc

Giải mã chiến lược "chạm ngõ NATO" của Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên quyết định tập trận hải quân chung với Nga tại biển Baltic có thể liên quan tới một chiến lược quân sự hồi Thế chiến II.

5 siêu vũ khí giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trước Ấn Độ

5 siêu vũ khí giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trước Ấn Độ

Trung Quốc nắm trong tay nhiều loại vũ khí tầm xa với độ chính xác cao, đủ khả năng vô hiệu hóa lực lượng ở biên giới Ấn Độ nếu xung đột nổ ra.

Tiết lộ đơn vị kết nối điện thoại đỏ của lãnh đạo Trung Quốc

Tiết lộ đơn vị kết nối điện thoại đỏ của lãnh đạo Trung Quốc

Mỗi người trong đơn vị vận hành hệ thống điện thoại đỏ bí mật của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều phải ghi nhớ 3.000 số điện thoại và nhận biết giọng nói của từng người.

Khả năng chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc cao tới đâu?

Khả năng chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc cao tới đâu?

Báo chí Ấn Độ và Trung Quốc dường như “đổ thêm dầu vào lửa” căng thẳng khi một bên dọa chiến tranh tổng lực, một bên khoe tên lửa phủ khắp lãnh thổ đối phương.

Trung Quốc điều khí tài hạng nặng, đòi Ấn Độ rút quân

Trung Quốc điều khí tài hạng nặng, đòi Ấn Độ rút quân

Trung Quốc vừa lại lên tiếng kêu gọi Ấn Độ rút quân khỏi một khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya để tránh "tình hình leo thang".