Quân đội Nga vừa hủy diệt "một thị trấn ma" một cách đầy bí ẩn trong một chiến dịch quy mô lớn.

Theo báo The Siberian Times, chiến dịch được thực hiện ngay trước Giáng sinh vừa qua và mục tiêu là các tòa nhà quân sự bỏ hoang được xây từ thời kỳ Xô Viết. Kết quả là, cơ sở từng thuộc Hồng quân này đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.

Hình ảnh video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, một loạt các vụ nổ khiến cho công sự Chiến tranh Lạnh này bị san phẳng.

Hơn 12 tấn thiết bị nổ, trong đó có TNT và thuốc súng – đã được sử dụng để phá hủy thị trấn vào ngày 23/12 vừa qua. Tổng cộng 85 trại và nhà kho biến trành tro bụi. 

"Chiến dịch đã phá hủy 85 tòa nhà không đồng nhất về cấu trúc. Chúng có số sàn, độ dày của tường và trần, và diện tích khác nhau", một phát ngôn viên quân đội Nga nói.

Tuy nhiên, địa điểm chính xác của cơ sở quân sự này không được tiết lộ.   

Thanh Hảo

Hàng loạt chiến cơ Nga bị trúng đạn cối

Hàng loạt chiến cơ Nga bị trúng đạn cối

Ít nhất 7 máy bay Nga đã bị phá hủy vì trúng đạn cối của quân nổi dậy ở căn cứ Hmeymim, Syria, ngày 31/12.

Điểm lạ của hệ thống phòng thủ S-400 Nga bán cho Thổ

Điểm lạ của hệ thống phòng thủ S-400 Nga bán cho Thổ

Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 4 tổ hợp phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD theo một thỏa thuận gần như đã hoàn tất.

Chiến hạm Nga bị Anh điều tàu áp tải

Chiến hạm Nga bị Anh điều tàu áp tải

Một tàu khu trục Anh đã được điều động để hộ tống một tàu chiến Nga qua vùng Biển Bắc sát hải phận Anh vào Ngày Giáng Sinh.

Video 'độc' ghi cảnh Nga nạp tên lửa xuống hầm ngầm

Video 'độc' ghi cảnh Nga nạp tên lửa xuống hầm ngầm

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video độc nhất vô nhị ghi cảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, nặng 50 tấn được nạp xuống hầm ngầm.

Xem máy bay, binh lính Nga rút khỏi Syria

Xem máy bay, binh lính Nga rút khỏi Syria

Các lực lượng Nga hoạt động tại Syria, bao gồm máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 và biệt đội cảnh sát quân sự, đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành sứ mệnh.