Chính phủ Chile vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một khu vực miền trung, nơi bị động đất mạnh tấn công tối 16/9.

TIN BÀI KHÁC:


Một triệu người đã phải sơ tán và ít nhất 11 người tử vong khi động đất 8,3 độ Richter xảy ra.

Ở thị trấn ven biển Coquimbo, các con sóng cao tới 4,7m ập vào bờ. Một số cơn sóng thần nhỏ lan tới tận Alaska.

Đây là trận động đất mạnh nhất trên thế giới trong năm nay. Nó kéo dài hơn 3 phút và kéo theo hàng chục dư chấn.

{keywords}
  Coquimbo chứng kiến sóng thần cao tới gần 5m. (Ảnh: AP)

Gloria Navarro, cư dân ở thị trấn ven biển La Serena của Chile, mô tả "mọi người chạy tán loạn tứ phía".

"Mọi thứ hỗn loạn", Melisa Pinones - chủ một nhà hàng - kể với hãng tin Reuters từ thành phố Illapel. "Thật là một thảm họa, chỗ nào cũng thấy thiệt hại".

{keywords}
Hậu quả động đát - sóng thần ở Chile (Ảnh: Getty)

Ở nhiều khu vực thuộc miền trung Chile, người dân đã bắt đầu dọn dẹp hậu quả cơn thiên tai.

Nhiều khu dân cư ven biển bị phá hủy và trên toàn vùng có tới 500 nhà bị hư hại nặng nề. Hiện có khoảng 90.000 ngôi nhà vẫn bị mất điện.  

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới thăm Coquimbo ngày 17/9.

{keywords}
Tổng thống Chile nói rằng do phản ứng tốt nên thiệt hại về người không nhều. (Ảnh: Getty)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, động đất xảy ra ngoài khơi Coquimbo ở độ sâu 25km. Tuy nhiên, phía các nhà địa chấn học của Chile tính đoán độ sâu chỉ khoảng 11km.

Các sóng thần nhỏ xuất hiện tận bờ biển phía tây Mỹ và Canada. Một con sóng cao 1m ập tới tận Hawaii. 

Động đất xảy ra khi hàng nghìn người Chile đang kéo về bãi biển, một tuần trước các lễ mừng Ngày Độc lập. Tổng thống Bachelet thông báo một số hoạt động chính thức sẽ bị hủy. 

Thanh Hảo