Các tiểu thương tại thành phố Tây An (Trung Quốc) đã không ngừng tìm kiếm những phương thức mới và hiệu quả hơn nhằm mang tới cho những cư dân thành thị nguồn sữa dê tươi ngon nhất có thể.

TIN BÀI KHÁC:

 

{keywords} 

Mỗi sáng, gia đình bà Huang lại lái xe chở dê vào thành phố. Hai ghế sau của xe đã được bỏ đi và dành chỗ cho 6 chú dê. Các khách hàng quen của họ đứng xếp hàng từ sớm trên các góc phố với những chiếc bình nhựa trên tay.

{keywords} 

Sữa dê được cho là tốt hơn sữa bò và dễ hấp thu hơn với cơ thể người. Tuy nhiên, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên uống sữa chưa được tiệt trùng, cho dù những con dê trông có vẻ sạch sẽ tới mức nào đi chăng nữa.

{keywords} 

Tháng trước, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một cặp đôi tại thành phố Tây An dắt theo 4 con dê ra phố để vắt sữa tươi và bán cho người đi đường với giá 10 NDT (khoảng 1,6 USD) một bình.

{keywords} 

Mặc dù giá có cao hơn so với thị trường một chút, nhưng vẫn có rất đông người xếp hàng để mua sữa dê tươi của họ.

{keywords} 

Sầm Hoa