The Sun trích dẫn nguồn tin địa phương cho biết, hai nghi phạm bị bắt có kinh nghiệm chế tạo bom trên được cho là tới từ Syria. Một sự kiện được tổ chức tại nhà thờ gần khu chợ cũng bị hủy bỏ, và các cơ quan chức năng đang tìm kiếm vật liệu nổ tại đó.

“Lực lượng cảnh sát chúng tôi hiện ở khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz và đang dỡ bỏ khu chợ này để điều tra về bất kỳ vật khả nghi nào”, tuyên bố của cảnh sát trên Twitter viết.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát được điều động tới khu chợ. Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát Đức sau đó xác nhận vụ việc này chỉ là báo động giả, sau khi hai người bị tình nghi được nhìn thấy đang chạy ra khỏi khu chợ. Trong quá trình xác nhận danh tính, các sĩ quan cảnh sát đã ngộ nhận rằng một trong hai người trên là đối tượng đang bị truy nã.

Hồi Giáng sinh 2016, một kẻ khủng bố có tên Anis Amri đã lái một chiếc xe tải và đâm vào đoàn người tại khu chợ trên, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tay này sau đó đã trốn tới Italia và bị lực lượng cảnh sát nước này tiêu diệt.

Tuấn Trần