Theo Cục Thống kê Hà Lan, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, có 206 người đã tử vong vì tai nạn xe đạp, trong khi số người thiệt mạng vì tai nạn xe hơi là 201 người.

{keywords}
Hà Lan nổi tiếng là "thiên đường xe đạp". (Ảnh: Dutchnews)

Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đàn ông chết vì các tai nạn liên quan đến xe đạp tăng vọt. Từ năm 2016 đến năm 2017 có 125 người tử vong, con số này tăng lên 148 người vào năm sau.

Hai phần ba số người chết trên 65 tuổi trong khi những người thiệt mạng vì tai nạn xe đạp điện tăng gần gấp đôi trong một năm.

Bất chấp các số liệu được đưa ra, Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Hà Lan tuyên bố đi xe đạp thực sự ít nguy hiểm hơn. Liên đoàn Xe đạp Hà Lan cũng khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp. "Đạp xe tốt cho sức khỏe, chúng ta phải tiếp tục khuyến khích đi xe đạp", phát ngôn viên Jaap Kamminga nói.

Sầm Hoa