Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hộp đen của chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24/11 đã bị hư hỏng nặng

“13 trong số 16 vi mạch đã bị phá hủy. Ba vi mạch đã hư hỏng”, ông Sergey Baynetov, Phó chỉ huy cơ quan an ninh hàng không thuộc Lực lượng Vũ trang Nga thông báo.

{keywords}
Hình ảnh cho thấy hộp đen của máy bay Su-24 đã bị hỏng. (Ảnh: AP)

Hộp đen sẽ được chuyển giao cho các viện khoa học tại Nga, những nơi có khả năng đọc dữ liệu từ các tinh thể trong vi mạch, ông Baynetov cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc giải mã sẽ “tốn nhiều thời gian”.

Hôm 24/11, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga tại biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng phi cơ Nga đã xâm phạm không phận của mình trong vòng 17 giây bất chấp đã được cảnh báo nhiều lần. Trong khi đó, Nga khẳng định chiếc Su-24 chưa từng đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong hai phi công Nga đã bị các phiến quân Syria bắn chết trong lúc cố gắng nhảy dù ra khỏi máy bay. Viên phi công còn lại đã may mắn được Quân đội Syria giải cứu và đưa về căn cứ không quân Nga tại tỉnh Latakia.

Sầm Hoa