Một phụ nữ ở thành phố Astrakhan, phía nam Nga, đã chuyển giới dường như để trốn nợ, song dù có "biến đổi đặc biệt" vẫn bị phát hiện.

{keywords}

Giới chức Nga cho hay, người trước đây là phụ nữ được tìm thấy đang sống ở một thành phố khác và đã kết hôn.

Năm 2014, người này phải nộp phạt 70.000 ruble (khoảng 2.000USD), vì tội tấn công một quan chức nhà nước. Do không nộp phạt, người này bị đưa vào danh sách truy nã.

RT dẫn tin từ cơ quan thi hành án liên bang cho hay, khi điều tra, nhà chức trách phát hiện đối tượng hiện đã thành nam giới, lấy tên là Andrian, đã kết hôn và có hộ chiếu mới.

Hiện chưa rõ Andrian lấy tiền đâu ra để chuyển giới. Chi phí dành cho phẫu thuật chuyển giới ở Nga có thể lên tới 550.000 ruble, nhật báo Komsomolskaya Pravda ước tính.

Với thân phận mới, kẻ trốn nợ tiếp tục phớt lờ việc thi hành án.

Andrian từng chuyển tới sống ở khu vực Moscow, song các nhân viên thi hành án đã lần theo hôn thê của người này và liên lạc với Andrian qua người phụ nữ này.

  • Hoài Linh