Trang Worldometers thống kê, tính đến 17h30 chiều 17/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca dương tính với virus corona chủng mới trên toàn thế giới đã vượt mốc 2,1 triệu, lên tới 2.193.570 người với 147.570 trường hợp trong số đó tử vong. Song, gần 1/4 số bệnh nhân Covid-19 (553.581 người) đã hồi phục sau điều trị.

{keywords}
Đám đông người xếp hàng chờ nhận mẫu đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp của Chính phủ Mỹ tại bang Florida. Ảnh: EPA

Số người thất nghiệp ở Mỹ tăng kỷ lục

Theo Reuters, tính từ ngày 21/3 tới nay đã có hơn 22 triệu người Mỹ, tương đương khoảng 13,5% lực lượng lao động của nước này nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nhà kinh tế học quốc tế James Knightley tại New York nói, điều này cho thấy, chỉ trong vòng 4 tuần qua, Mỹ mất gần như toàn bộ số việc làm từng tạo lập được kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008. Nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ còn mất thêm nhiều việc làm nữa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì sự bùng phát của virus corona chủng mới, với tổng số ca nhiễm (gần 680.000 người) và tử vong (34.641 người) đều cao nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump ngày 16/4 đã công bố các hướng dẫn tái khởi động nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, trong đó có thể cho phép một số bang nới lỏng phong tỏa từ ngày 1/5 hoặc sớm hơn. Song, ông Trump lưu ý, các thống bang sẽ được quyền quyết định cách thức bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm dập dịch dựa vào tình hình thực tế của họ.

Kinh tế Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong ba thập kỷ

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 17/4 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1/2020 đã giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vì các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ. Đây là lần tăng trưởng âm đầu tiên của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu GDP hàng quý.

Các nhà phân tích nhận định, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 ước tính sẽ chỉ còn 2,5%, giảm mạnh so với mức tăng 6,1% của năm 2019 và là mức thấp nhất kể từ năm 1976.

Trong một động thái gây sửng sốt khác, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Vũ Hán, tâm chấn của dịch Covid-19 tại đại lục ngày 17/4 đã tổ chức họp báo công bố số liệu điều chỉnh về tỉ lệ lây nhiễm cũng như tử vong vì virus corona chủng mới tại thành phố. Cụ thể, Vũ Hán hiện ghi nhận 3.869 ca tử vong, tăng 50% so với số liệu công bố trước đây (2.579 người). Số trường hợp mắc Covid-19 cũng được điều chỉnh tăng từ 50.008 người lên 50.333 người.

Nhà chức trách y tế địa phương giải thích, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi Vũ Hán hoàn tất công tác kiểm tra, xác minh tình hình dịch trên địa bàn tính đến ngày 16/4. Dữ liệu mới nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên 82.692 người và tổng số ca tử vong lên 4.632 người.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Chính phủ nước này không cho phép hành vi che giấu dịch Covid-19 và điều đó cũng chưa từng xảy ra tại đại lục.

Nhật công bố kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho dân

Thủ tướng Nhật Abe Shinzo hôm 16/4 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch hỗ trợ tiền mặt một lần cho toàn thể người dân trong nước như một biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 yen (khoảng 927 USD) không phân biệt thu nhập. Tổng chi phí cho kế hoạch ước tính vào khoảng 12.000 tỷ yen (gần 111,3 tỷ USD)

Cùng ngày, Thủ tướng Abe quyết định mở rộng áp dụng tình trạng khẩn cấp từ 7 tỉnh, thành ra tất cả 47 tỉnh, thành trên cả nước cho đến ngày 6/5 để dập dịch. Tính đến chiều 17/4, ít nhất 9.231 người ở Nhật đã nhiễm virus corona chủng mới với 190 trường hợp đã tử vong.

Các tin nóng khác về đại dịch Covid-19:

- Báo Economic Times đưa tin, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát hiện khoảng 50.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) trong lô hàng 170.000 bộ xuất xứ Trung Quốc không thể sử dụng được do không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nước này. Toàn bộ lô hàng không đạt chuẩn trên do một công ty tư nhân lớn ở Ấn Độ đặt mua để gửi tặng chính phủ trong cuộc chiến chống Covid-19.

- Theo Viện Robert Koch (RKI), chỉ trong 24 giờ qua, Đức có thêm 3.380 ca nhiễm mới Covid-19, mức tăng kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên gần 134.000 người. Số trường hợp tử vong vì dịch hiện là 3.868 người, tăng 299 trường hợp so với một ngày trước đó.

- CNN trích dẫn lời các quan chức Guatemala cho biết, ít nhất 44 lao động nhập cư là công dân nước này, bị Mỹ trục xuất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Tính đến chiều 17/4, quốc gia này mới ghi nhận 214 ca mắc Covid-19 với 7 người đã tử vong.

- Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela tuyên bố, văn phòng của ông sẽ chu cấp cho các nhân viên y tế mỗi người 100 USD/tháng trong vòng 3 tháng tới như một cách giúp họ đương đầu với dịch Covid-19. Theo CNN, số tiền trợ cấp trên là đáng kể do hầu hết các nhân viên y tế tại quốc gia Nam Mỹ này chỉ nhận được mức lương tối thiểu 250.000 Bolivar (không đầy 2 USD)/tháng.

- Chính phủ Hy Lạp cho biết, kể từ 9h sáng ngày 18/4 đến nửa đêm ngày 20/4 theo giờ địa phương, nước này sẽ tăng gấp đôi mức phạt đối với các trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, lên tối thiểu 300 Euro (325 USD) và những người lái xe vi phạm sẽ bị thu biển xe. Hy Lạp đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 23/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 27/4 để làm chậm lại sự lây lan của virus corona chủng mới.

- Quốc hội Albania vừa thông qua Bộ luật hình sự sửa đổi, nêu rõ những người vi phạm các quy định cách ly nhằm phòng chống dịch có thể đối mặt với mức án tối đa 8 năm tù giam. Luật được sửa đổi theo đề xuất của Quốc hội cũng như Tổng thống Ilir Meta trong bối cảnh nước này đã có 539 ca nhiễm và 26 người thiệt mạng vì dịch Covid-19.

- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, nước này sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế về kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn từ ngày 20/4, khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 có nhiều tiến triển tích cực. Theo Bộ Y tế Ba Lan, tính đến hết ngày 16/4, nước này có 7.918 ca dương tính với virus corona chủng mới với 314 trường hợp đã tử vong.

Tuấn Anh