Ông Sileri nói với đài Radio Capital ở Rome rằng, “cơn sóng thần ụp xuống miền Bắc Italia đang dần rút xuống, nhưng những cái ôm và những nụ hôn chỉ có thể trở lại cuộc sống của người dân Italia sau khi một loại vắc-xin đã được tìm thấy”.

{keywords}
 Một đám cưới giữa lệnh phong toả tại Naples, Italia hôm 20/3

Ông cho biết, lệnh cấm di chuyển đã ngăn chặn dịch bệnh di chuyển xuống miền Nam, và kêu gọi người dân Italia tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài cho dù có vẻ như thời điểm tồi tệ nhất đã qua đi.

Các lệnh giới hạn hiện đang áp dụng dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 13/4, và Thủ tướng Giuseppe Conte cũng gợi ý rằng người dân sẽ có thêm tự do cá nhân trong thời gian tới.

Italia hiện vẫn là nước có số người chết do Covid-19 cao nhất trên thế giới, với hơn 17.000 trường hợp tử vong, trong số hơn 135.000 ca nhiễm bệnh chính thức được ghi nhận – theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Anh Thư