Cử tri Nga đã bắt đầu đi bỏ những lá phiếu của họ khi điểm bỏ phiếu đầu tiên mở cửa tại khu vực Kamchatka và Chukotka của vùng Viễn Đông.

Hãng thông tấn RT đưa tin, hoạt động bỏ phiếu sẽ kéo dài tổng cộng 22 tiếng đồng hồ vì nước Nga nằm trải dài trên 11 múi giờ, từ Kamchatka và Chukotka ở phía đông tới Kaliningrad ở cực tây.

{keywords}
Một thành viên của ủy ban bầu cử địa phương tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tại điểm bầu cử ở khu vực Smolensk. (Ảnh: Reuters)

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã đón chào những cử tri sớm nhất vào lúc 8h sáng giờ địa phương (tức 20h GMT) ngày 17/3 tại các khu vực Kamchatka và Chukotka.

{keywords}
Ảnh: TASS

Trong khi đó, người dân Moscow sẽ đi bỏ phiếu vào 9 tiếng sau, tức 5 giờ sáng GMT và đóng cửa vào lúc 17h GMT ngày 18/3.

{keywords}
Ảnh: TASS

Những kết quả đầu tiên sẽ được công bố sớm nhất vào 9h tối giờ Moscow (tức 18h GMT), sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc tại Kaliningrad, khu vực đi sau giờ Moscow một giờ.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Theo Ủy ban bầu cử Nga, tổng cộng, 97.000 điểm bỏ phiếu, trong đó có 400 điểm đặt ở nước ngoài, đang tổ chức bầu cử. Hơn 108 triệu công dân tại Nga và gần 2 triệu kiều bào có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Có 8 ứng viên tham gia tranh cử gồm: đương kim Tổng thống Vladimir Putin, Sergey Baburin thuộc đảng Liên minh toàn nhân dân, ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin, ứng viên đảng Sáng kiến dân sự Ksenia Sobchak, Chủ tịch đảng Cộng sản Nga Maxim Suraykin, Ủy viên Hội đồng Tổng thống vì quyền lợi Boris Titov, đồng sáng lập đảng Yabloko là Grigory Yavlinsky, và người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử, với kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào ngày 19/3, sẽ quyết định ai sẽ giữ vị trí tổng thống Nga trong 6 năm tới.

Sầm Hoa

Căng thẳng leo thang, Nga trục xuất 23 nhà ngoại Anh

Căng thẳng leo thang, Nga trục xuất 23 nhà ngoại Anh

Moscow vừa quyết định sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh nhằm trả đũa động thái tương tự của chính quyền London, liên quan đến vụ đầu độc một cựu điệp viên hai mang người Nga.

Nga 'ăn miếng trả miếng' cấm vận mới của Mỹ

Nga 'ăn miếng trả miếng' cấm vận mới của Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ mở rộng danh sách cấm vận người Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới công bố của chính quyền Trump đối với Nga.

Thế giới 24h: Hé lộ lý do giới trẻ Nga thích Putin

Thế giới 24h: Hé lộ lý do giới trẻ Nga thích Putin

"Điều mà người Nga cần là một chính trị gia mạnh mẽ”, nữ sinh viên Yekaterina Mamay cho biết và khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Putin.

Nữ ứng viên tổng thống Nga bật khóc trong lúc tranh luận

Nữ ứng viên tổng thống Nga bật khóc trong lúc tranh luận

Nữ ứng viên Tổng thống Nga Kseniya Sobchak đã bật khóc trong một cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp trên kênh Rossiya 1.

Vợ chính trị gia Nga khỏa thân kêu gọi bầu cử

Vợ chính trị gia Nga khỏa thân kêu gọi bầu cử

Phu nhân của một chính trị gia Nga đã quyết định chụp ảnh khỏa thân để khuyến khích người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/3 tới.