Tòa án thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 14/10 đã bắt đầu xét xử Lý Đông Sinh, nguyên Ủy viên Trung ương, cựu Thứ trưởng Bộ Công an nước này, vì nhận hối lộ.

Theo Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét xử các thuộc hạ, thân tín của Chu Vĩnh Khang, trước thềm khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 18.

{keywords}

Lý Đông Sinh khi đang còn là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc

Báo chí Trung Quốc cho biết, Lý Đông Sinh là thân tín được Chu Vĩnh Khang lựa chọn làm “thế tử” ở Bộ Công an. Sinh được cho là người đã mai mối, giới thiệu nhiều người đẹp làm dẫn chương trình ở Đài Truyền hình trung ương (CCTV) cho Chu Vĩnh Khang, trong đó có cô vợ trẻ Giả Hiểu Diệp.

Bản khởi tố của Viện Kiểm sát Thiên Tân nêu rõ, từ 1996 đến 2013, Lý Đông Sinh đã lợi dụng điều kiện thuận lợi khi giữ các chức vụ như Phó giám đốc CCTV, Thứ trưởng Bộ Công an... để giúp đỡ 11 đơn vị, cá nhân trong việc kinh doanh, điều động công tác, xử lý vụ án, làm thủ tục hộ khẩu trái phép.

Trong thời gian từ 2007 đến 2013, Lý Đông Sinh đã trực tiếp nhận hoặc thông qua người nhà nhận 21,98 triệu Nhân dân tệ từ các đơn vị và cá nhân; có đủ cơ sở để truy tố trách nhiệm hình sự ông ta về tội nhận hối lộ.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh biện, kết quả sẽ được công bố sau khi kết thúc việc xét xử.

Lý Đông Sinh sinh tháng 12/1955, quê Sơn Đông, tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Phục Đán năm 1978. Ông ta công tác ở CCTV hơn 20 năm, từ phóng viên ảnh rồi lần lượt được giao giữ các chức vụ Chủ nhiệm Trung tâm tin, Phó giám đốc CCTV (2000), Phó ban Tuyên huấn Trung ương (2002), Ủy viên Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (2008).

Tháng 10/2009, Lý Đông Sinh được Chu Vĩnh Khang điều sang làm Thứ trưởng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Công an (hàm Bộ trưởng), xếp thứ 2 trong số 9 Thứ trưởng. Tại Đại hội 18 (2012), Sinh được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 20/12/2013, Sinh bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương áp dụng biện pháp cưỡng chế để điều tra.

Lý Đông Sinh bị cách chức ngày 24/2/2014, bị khai trừ Đảng và chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý vào ngày 30/6/2014.

Ngô Tuyết