Một quan chức cảnh sát cho biết, nghi phạm là nhân viên hành chính đã làm việc nhiều năm cho lực lượng này. Nghi phạm cũng đã bị bắn chết. Động cơ của vụ tấn công hiện chưa rõ. 

Đây được xem là vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nguy hiểm nhất ở Pháp trong nhiều năm qua.

{keywords}
Ảnh: CNN

"Bốn sĩ quan của chúng tôi đã bị đâm chết. Nghi phạm cũng đã bị một cảnh sát bắn chết", quan chức trên cho biết. "Nghi phạm đã làm việc cho chúng tôi hơn 20 năm". 

{keywords}
Ảnh: CNN

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo xác nhận “một số nhân viên cảnh sát” đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Trên tài khoản Twitter, bà đã bày tỏ chia buồn với gia đình của các nạn nhân. 

{keywords}
Ảnh: CNN

Tổng thống Emmanuel Macron đã tới hiện trường vụ tấn công. Cùng đi với ông có Thủ tướng Edouard Philippe, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner và Thứ trưởng Nội vụ Laurent Nunez.

“Tổng thống đã đến đồn cảnh sát để thể hiện sự ủng hộ và tinh thần đoàn kết với tất cả nhân viên”, Điện Elysee ra thông cáo cho hay.

Dương Lâm