{keywords}
 

Hiện, có 24 ca nhiễm virus corona đã được xác nhận ở Hong Kong. 

“Mọi người vơ lấy bất cứ thứ gì họ có thể lấy được. Tôi không biết điều gì đang xảy ra”, Reuters dẫn lời một phụ nữ 72 tuổi, họ là Li nói khi bà đang lấy hai túi giấy vệ sinh chất lên xe đẩy hàng.

Những người mua sắm đã dọn sạch các kệ hàng chứa gạo và thịt, xà phòng của siêu thị.

Chính quyền Hong Kong đã lên án các tin đồn vô căn cứ về việc thiếu hụt hàng hoá, dẫn tới việc nhiều người hốt hoảng đi mua sắm, gây hỗn loạn. Trong khi đó, các siêu thị đặt giới hạn về số lượng hàng được mua, gồm giấy vệ sinh, gạo, chất khử trùng. Tuy nhiên, hôm nay hàng trăm người vẫn đổ xô tới các siêu thị và chất đầy hàng hoá lên các xe đẩy.

Bắt đầu từ ngày mai (8/2), Hong Kong sẽ áp dụng việc cách ly hai tuần với tất cả những người tới từ Trung Quốc đại lục.

Trong tuần này, hàng nghìn nhân viên y tế đã gây sức ép với chính quyền phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục. “Tôi rất thất vọng khi chính quyền từ chối lắng nghe các yêu cầu của chúng tôi và các chính sách của họ không hữu hiệu trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan”, một nhân viên y tế 23 tuổi, họ là Yeung nói.

Hoài Linh