Tức giận trước vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ tại biên giới Syria, nhiều người dân Nga đã tập trung biểu tình trước cửa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ.


{keywords}{keywords}

Một nhóm hàng trăm người Nga, chủ yếu là nam giới trong trang phục đặc trưng là áo khoác và mũ trùm, đã tụ tập phản đối trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow.


{keywords}{keywords}{keywords}

Họ mang theo các tấm biểu ngữ, áp phích với nội dung như: “Đâm sau lưng Nga, chúng tôi sẽ không tha thứ” và “Thổ Nhĩ Kỳ là IS”. Một số người dùng loa phóng thanh hô các khẩu hiệu phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.


{keywords}{keywords}{keywords}

Cuộc biểu tình trở nên hỗn loạn sau khi những người quá khích ném đá, trứng và sơn màu vào tòa Đại sứ, khiến nhiều ô cửa sổ kính bị vỡ, theo Mirror.


{keywords}

Cảnh sát sau đó đã giải tán đám đông, nhưng không tiến hành vụ bắt giữ nào. Các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng đây có thể là một sự trả đũa sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay phản lực Su-24 của Nga tại khu vực gần biên giới với Syria.


Lan Phương - Ảnh: Rex, Independent