{keywords}
Khẩu trang bán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho hay, do nhu cầu tăng lên nên đã xuất hiện tình trạng đầu cơ khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn ở nước này, từ đó khiến giá các mặt hàng này tăng cao. Hiện hai mặt hàng này đã được đưa vào danh sách các sản phẩm đặc biệt.

Theo quyết định mới, kể từ 5/2, những thương nhân tích trữ các sản phẩm khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn nhiều hơn 1,5 lần so với doanh số trung bình hàng tháng của họ, sẽ phải đối mặt với mức án lên đến hai năm tù hoặc bị phạt tới 50 triệu won (980 triệu đồng).

Kênh ABS CBN cho hay, Hàn Quốc đã ghi nhận 16 trường hợp mắc chủng virus corona mới, trong khi tại Trung Quốc đã có đến 425 trường hợp tử vong và hàng chục nghìn ca nhiễm bệnh. Bệnh này hiện đã lây lan ra hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Dương Lâm