Dãy số này được cho là mang một thông điệp thiện chí gửi tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó hiển thị các mốc thời gian quan trọng của quan hệ liên Triều.

{keywords}
Dãy số 12 chữ số in đằng sau áo khoác xanh đen của nhân viên an ninh Hàn Quốc.

Chiếc áo khoác xanh đen mà 10 nhân viên thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh mặc in dãy số 12 ký tự "615104427919" sau lưng.

Các nhà phân tích giải mã: con số 615 đánh dấu ngày mà hai miền Triều Tiên ký Tuyên bố chung ngày 15/6/2000; 104 tượng trưng cho Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên ký vào ngày 4/10/2007; 427 là ngày ra đời của Tuyên bố Panmunjom lịch sử – 27/4/2018; và cuối cùng 919 tượng trưng cho Tuyên bố chung Bình Nhưỡng vào ngày 19/9 vừa qua.

"Chúng tôi chỉ hy vọng duy trì được tinh thần lạc quan như thế này. Chúng tôi nhận được chỉ đạo và tình nguyện mặc những chiếc áo này tại nơi làm việc", một nhân viên an ninh mặc bộ đồ cho biết.

"Chúng tôi muốn có những con số này được in ở phần lưng của áo khoác để nhớ những mốc thời gian quan trọng và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tiếp theo", người nhân viên giấu tên cho biết. Anh tiết lộ thêm rằng một trong những đồng nghiệp đã nảy ra ý tưởng nói trên, trình bày trong một cuộc họp và những người khác đồng ý.

Người phát ngôn của Nhà Xanh từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu động thái mặc áo của các quan chức trên có liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 hay không.

Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên được cải thiện đáng kể sau 3 cuộc gặp trong năm ngoái giữa Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, trong đó hai lần gặp diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom và một lần diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới Bình Nhưỡng, Chủ tịch Triều Tiên hứa sẽ tới thăm thủ đô Seoul. Tại thời điểm đó, ông Moon đã hoan nghênh ý tưởng của ông Kim, nhất trí hai nhà lãnh đạo nên gặp nhau "thường xuyên hơn" trong năm 2019.

Nếu đến thăm như dự kiến trong năm nay, ông Kim Jong Un sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân đến Seoul kể từ khi hai nước chia tách từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ II.

Theo Báo Tin tức