444 ca nhiễm chủng virus corona, 17 người thiệt mạng

Theo thông báo, các chuyến xe buýt trong thành phố, dịch vụ tàu điện ngầm, dịch vụ phà hay các chuyến tàu chạy đường dài, cũng như các chuyến bay và chuyến tàu, sẽ tạm dừng hoạt động phục vụ hành khách từ 10 giờ sáng ngày 23/1 giờ địa phương cho tới thông báo tiếp theo. Thông báo của chính quyền thành phố Vũ Hán khẳng định biện pháp này nhằm “ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus, cũng như bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người dân”.

{keywords}

Tính đến ngày 22/1, đã có 444 ca nhiễm chủng virus corona và 17 người thiệt mạng tại tỉnh Hà Bắc. Điều này đã gây ra những lo ngại đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm triệu người Trung Quốc chuẩn bị đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. 

Trước tình hình đó, ngày 22/1, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh của châu Âu (ECDC) đã ra thông báo cho biết các sân bay ở châu lục này, từ London tới Moskva, sẽ triển khai tăng cường các biện pháp kiểm tra những chuyến bay tới từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Đây được xem là biện pháp đề phòng trước nguy cơ bùng phát đại dịch mới do virus corona gây ra.

Thông báo của ECDC có nội dung như sau: “Gần với thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu du lịch đến và đi từ Trung Quốc cũng như trong Trung Quốc sẽ tăng mạnh. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các ca nhiễm tại Liên minh châu Âu. Chúng tôi cho rằng cần có thêm dữ liệu về dịch tễ học để hiểu hơn về loại virus mới này”.

Trong khi đó, Anh đã ra thông báo khuyến cáo người dân hạn chế tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Thông báo có đoạn: “Dựa trên những thông tin mới nhất, bao gồm các báo cáo về việc lây lan virus từ người sang người, cùng với những thông tin khuyến cáo của chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đề nghị công dân hạn chế đi lại tới thành phố Vũ Hán”.

Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ đưa ra quyết định trong ngày 23/1 về việc liệu có đưa ra tuyên bố đại dịch toàn cầu trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra trong và ngoài Trung Quốc hay không.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn kéo dài một ngày của nhóm các chuyên gia quốc tế tại Geneva, Tổng giám đốc của WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi đánh giá tất cả các bằng chứng. Đây là một tình huống khá phức tạp. Nhóm của WHO tại Trung Quốc đang phối hợp với các chuyên gia và giới chức của nước này để thảo luận về vụ việc”.

Trong khi đó, ông Mike Ryan – quan chức phụ trách các vấn đề khẩn cấp của WHO, cho biết mục tiêu hàng đầu vào lúc này sẽ là tìm ra những nguyên nhân về cách thức mà virus mới có thể lây lan giữa người và người. Ông nói: “Chúng tôi đang duy trì liên lạc với giới chức Trung Quốc, những người tỏ ra minh bạch và rõ ràng, về vấn đề virus có thể lây lan giữa người và người. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vào lúc này”.

Chủng virus corona mới, có tên gọi khoa học là 2019-nCoV, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở thành phố này. Hiện giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh, tương tự như đại dịch SARS (Hội chứng suy hô hấp cấp nặng) khiến gần 650 người tử vong hồi năm 2002-2003. Tới nay, nhiều nước trên thế giới đã triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh này.

Theo baotintuc.vn