Jesus "Chuy" Aceves cùng 30 người khác trong gia đình đều mắc phải một chứng rối loạn về gien, khiến toàn bộ cơ thể và mặt họ bị phủ một lớp lông đen rậm rạp.


{keywords}

Cụ của Chuy là người đầu tiên trong gia đình bị bệnh người sói (hội chứng Ambras). Từ đó tới giờ, gia đình 30 thành viên của Chuy đều có lớp lông dày phủ kín khắp cơ thể ngay từ khi ra đời..

{keywords} 

Sự khác biệt về hình dáng khiến cả gia đình Chuy bị cộng đồng ở thành phố quê hương Loreto, tây bắc Mexico, xa lánh.

{keywords} 

Hiện thời, những đứa trẻ trong gia đình quyết không sinh con vì sợ thế hệ sau sẽ phải hứng chịu cảnh phân biệt đối xử. Karla, con gái của Chuy, thừa nhận "rất khó để đưa ai đó giống tôi hòa nhập với thế giới".

{keywords} 

Gia đình Chuy hiện sống trong hai ngôi nhà do thị trưởng của thành phố Loreto trao tặng 40 năm trước.

{keywords} 

Chuy và hai người anh em họ đã tham gia nhiều gánh xiếc với vai trò "quái vật".

{keywords} 

Khi làm ở gánh xiếc, họ bị cấm ra đường ban ngày. Theo lời chủ gánh xiếc, người dân sẽ không trả tiền nếu thấy những người "sói" thoải mái đi lại ngoài đường.

{keywords} 

Chuy có 3 con gái với 3 phụ nữ khác nhau. Cả ba người con của Chuy đều mắc bệnh giống bố.

{keywords} 

  • Hoài Linh