Siêu chiến cơ F-35 của Mỹ chủ yếu được sử dụng bởi lực lượng không quân và hải quân nước này. Còn máy bay chiến đấu Dassault Rafale đang có mặt trong biên chế không quân Pháp và Ai Cập.

 

F-35

Máy bay chiến đấu F-35, sản phẩm của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin, được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng không quân và hải quân Mỹ.

Chiến cơ này có sải cánh 11m, chiều dài 16m và tốc độ tối đa 2.000 km/giờ. 12 máy bay chiến đấu F-35 sẽ chuyển tới Anh vào năm 2018.

Chương trình phát triển F-35 có giá trị tới 1.500 tỷ USD tính đến năm 2070. Mỗi chiếc trị giá hơn 122 triệu USD.

Dassault Rafale

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale do tập đoàn Dassault Aviation thiết kế và chế tạo được sử dụng trong lực lượng không quân của Pháp và Ai Cập. Sải cánh của nó dài 10m, thân dài 15m và đạt tốc độ tối đa 1.700 km/h.

Chương trình phát triển Dassault Rafale có giá trị hơn 60 tỷ USD, mỗi chiếc có giá gần 80 triệu USD.

Chiếc Dassault Rafale mới F-3R sẽ được giới thiệu vào năm 2018.

VietNamNet TV