Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Trump ra ngoài Washington D.C kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công Mỹ. Việc ông không đeo khẩu trang khi tới nhà máy Honeywell được nhiều người cho là đi ngược lại các khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định mình có đeo khẩu trang trong chuyến thăm, chỉ không đeo khi các máy quay vây quanh.

"Tôi đã đeo khẩu trang trong một khoảng thời gian. Tôi đeo khẩu trang ở hậu trường", CNN dẫn lời ông Trump khẳng định từ Phòng Bầu Dục hôm 6/5 và nói thêm rằng ông có ít nhất 4 khẩu trang trong chuyến thăm.

"Nếu các bạn không nhìn thấy thì tôi cũng đành chịu, ý tôi là tôi có đeo khẩu trang", ông Trump nhắc lại với các phóng viên.

"Tôi đã hỏi người đứng đầu Honeywell rằng 'tôi có nên đeo khẩu trang không?' thì ông ấy trả lời 'Ngài không cần đâu'. Và các bạn biết đấy, chúng tôi ở cách xa những người đang sản xuất khẩu trang. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy không ai trong nhóm đeo khẩu trang cả", chủ nhân Nhà Trắng nói thêm.

Theo NBC News, các nhà báo và phóng viên ảnh nhìn thấy ông Trump đi thăm Honeywell mà không đeo khẩu trang. Ông cũng đứng gần nhóm quan chức nhà máy dẫn ông đi tham quan và họ cũng không đeo khẩu trang. Các công nhân khác ở tại cơ sở có đeo khẩu trang, và một biển hiệu gắn trên tường ghi "Xin hãy đeo khẩu trang mọi lúc".

{keywords}
Ảnh: AP

Chính quyền Donald Trump đã ban hành nhiều hướng dẫn cho người dân Mỹ, khuyến cáo họ nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng khó thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa hay hiệu thuốc. Do vậy, ông Trump bị chỉ trích là tạo ra gương xấu, đặc biệt cho những người ủng hộ ông.

Tại Nhà Trắng, các quan chức tiếp xúc gần với Tổng thống thường xuyên được xét nghiệm virus corona. Honeywell cho biết những người ở gần ông Trump trong chuyến thăm cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính và được phép không đeo khẩu trang.

Thanh Hảo