Báo Guardian, dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 8 rưỡi sáng ngày 14/8 (giờ địa phương), cách thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 150km về phía tây. Dư chấn từ trận động đất thậm chí còn gây ảnh hưởng lên nhiều quốc gia khác thuộc khu vực Caribe, như Cuba hoặc Jamaica.

{keywords}
Hình ảnh trận động đất vừa diễn ra tại Haiti hôm 14/8. Ảnh: Twitter

Dù chưa xác định được mức độ thiệt hại sau trận động đất, nhưng một số hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội ở Haiti cho thấy phía tây nam đảo quốc này, nơi nằm gần tâm chấn động đất, đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Nhiều tòa nhà đã bị biến thành đống đổ nát, và nhiều phương tiện ngoài đường đã bị hư hại nghiêm trọng.

{keywords}
Hình ảnh trận động đất vừa diễn ra tại Haiti hôm 14/8. Ảnh: Twitter

Không những thế, USGS còn ghi nhận thêm một trận động đất thứ hai, mạnh khoảng 5,2 độ richter, xảy ra ở cùng khu vực. Nhiều cư dân ở Port-au-Prince bỏ nhà đi sơ tán sau khi cảm thấy mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển.

{keywords}
Hình ảnh trận động đất vừa diễn ra tại Haiti hôm 14/8. Ảnh: Twitter

Trước đó, một trận động đất kinh hoàng, mạnh tới 7,0 độ richter, đã xảy ra tại Haiti vào năm 2010. Trận động đất đã san phẳng gần như toàn bộ thủ đô Port-au-Prince và khiến hơn 200.000 người thiệt mạng.

Việt Anh

Video hàng chục khối đá lăn xuống đường cao tốc do động đất

Video hàng chục khối đá lăn xuống đường cao tốc do động đất

Một trận động đất mạnh khoảng 6,0 độ richter đã xảy ra trên một dãy núi ở miền tây nước Mỹ, gây ra hàng chục dư chấn và các vụ lở đất đá xung quanh khu vực này.

Động đất mạnh tấn công Trung Quốc, nhiều cây cầu bị sập

Động đất mạnh tấn công Trung Quốc, nhiều cây cầu bị sập

Động đất 7,4 độ Richter vừa tấn công tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, gây nhiều dư chấn và khiến đường sá bị hư hại.