Một trận động đất mạnh đã rung chuyển hầu hết khu vực Nam Á hôm 10/4, khiến 1 người thiệt mạng tại Pakistan. Chấn động được cảm nhận ở ít nhất 4 thành phố lớn.


BBC dẫn nguồn tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào khoảng 2h58 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 6,6 độ Richter này đã tấn công khu vực đông bắc Afghanistan, gần biên giới với Tajikistan, với độ sâu 210km.

{keywords}
Một người bị thương tại Peshawar, Pakistan. (Ảnh: EPA)

Tình trạng rung lắc cũng được cảm nhận tại các thành phố như Kabul (Afghanistan), Islamabad, Lahore (Pakistan) và Delhi (Ấn Độ). Người dân ở các thành phố này đã phải bỏ chạy ra khỏi nhà.

{keywords}
Trận động đất có cường độ 6,6 độ Richter với tâm chấn sâu 210km. (Ảnh: BBC)

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng tại vùng Swat của Pakistan, với 30 người khác bị thương, các quan chức khẩn cấp cho biết.

{keywords}
Ít nhất 27 người đã được đưa tới các bệnh viện ở Peshawar, Pakistan. (Ảnh: EPA)

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại đáng kể, nhưng theo một nguồn tin, nguy cơ xảy ra sạt lở đất là khá cao.

{keywords}
Một số ngôi nhà ở Srinaga, Ấn Độ đã bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Tháng 10/2015, một trận động đất 7,5 độ Richter đã tấn công vào khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, khiến gần 300 người thiệt mạng và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.

Sầm Hoa

Putin trổ tài làm phiên dịch

Tổng thống Nga Putin vừa khiến các cử tọa tại một diễn đàn ở St.Petersburg ngỡ ngàng khi trổ tài tiếng Đức. Ông bất ngờ đứng ra phiên dịch cho cựu nghị sĩ Đức Willy Wimmer.

Nổ súng tại căn cứ không quân Mỹ

Hai người thiệt mạng trong một vụ nổ súng diễn ra vào sáng 8/4 (giờ địa phương) tại căn cứ San Antonio-Lackland.

Quan tham trước khi bị tử hình vẫn lộ thói ăn nhậu sa đọa

“Quan tham tiếc rẻ vì chưa được uống Luis XIII” viết về chuyện ăn nhậu của quan tham Trung Quốc.