Theo Reuters, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Áo và Đức đã có động thái trên, sau khi hạn chót để Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi bầu cử hết hiệu lực.

{keywords}
 

Ông Maduro đã bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng giới lãnh đạo châu Âu “nịnh bợ”, đi theo chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ.

Ông Guaido, lãnh đạo phe đối lập, tự nhận mình là lãnh đạo lâm thời của Venezuela vào tháng trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức công nhận, song một số nước châu Âu tỏ ra lo ngại vì tiền lệ tự công nhận này.

Nói về động thái của các nước châu Âu trên, Nga cho rằng đó là sự can thiệp từ bên ngoài và nên để người Venezuela tự giải quyết vấn đề nội bộ của chính họ. 

Hoài Linh