Trang tin AP, dẫn thông báo từ các công tố viên Đức hôm 21/6, cho biết nhà khoa học Nga có tên Ilnur N. Nhà riêng và nơi làm việc của người này đã bị lực lượng chức năng khám xét.

{keywords}
Ảnh minh họa: AP

Theo các công tố viên, Ilnur N. đang là trợ lý nghiên cứu ngành công nghệ và khoa học tự nhiên ở một trường đại học của Đức. Một thẩm phán Đức hôm thứ 19/6 đã ra phán quyết giam giữ nhà khoa học này trong lúc chờ cáo trạng.

Chính phủ Đức và Nga hiện đều chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này.

Mối quan hệ giữa Đức và Nga đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Hồi đầu tháng 2, Nga thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của Thụy Điển, Đức và Ba Lan với cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình trái phép trong tháng trước đó.

Việt Anh

Đan Mạch triệu tập đại sứ Nga phản đối xâm phạm không phận

Đan Mạch triệu tập đại sứ Nga phản đối xâm phạm không phận

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod tuyên bố đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối việc các máy bay quân sự của Moscow hai lần xâm phạm không phận của nước này hồi tuần trước.

Mỹ cảnh báo Trung Đông hậu quả hợp tác an ninh với Nga, Trung

Mỹ cảnh báo Trung Đông hậu quả hợp tác an ninh với Nga, Trung

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng cảnh báo các nước Trung Đông về hậu quả khi tăng cường hợp tác an ninh với Nga hoặc Trung Quốc.