Tòa án quận Auckland ngày 8/4 đã mở phiên xét xử Alfred Keating, cựu Chuẩn đô đốc Hải quân New Zealand, vì cáo buộc cố ý quay các hình ảnh nhạy cảm. Nếu bị kết tội, ông Keating có thể phải đối mặt với án phạt lên tới một năm rưỡi tù giam.

{keywords}
Ông Alfred Keating khi còn đương chức. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand

Theo các tài liệu tòa án, camera ghi lén được cài đặt bên trong một ống sưởi ở phòng vệ sinh của đại sứ quán New Zealand tại thủ đô Washington, Mỹ. Người ta chỉ phát hiện ra sự tồn tại của thiết bị này khi nó bị rơi xuống sàn nhà vệ sinh ngày 27/7/2017. Các công tố viên cho biết, lúc ấy có một lớp bụi dày phủ lên nơi lắp đặt camera, ám chỉ thiết bị đã có mặt ở đó nhiều tháng.

Cơ quan điều tra sau đó phát hiện, các ADN của ông Keating trùng khớp với ADN tìm thấy trên thẻ nhớ của máy quay.

CNN dẫn thông tin của Đài phát thanh NZ cho biết thêm, vào thời điểm vụ việc bị phanh phui, ông Keating đang là quan chức cấp cao nhất phụ trách quốc phòng tại đại sứ quán. Vì vậy, ông có quyền miễn trừ bị truy tố ở Mỹ.

Xuất hiện trước tòa hôm 8/4, ông Keating phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư bảo vệ cho ông cũng từ chối bình luận về vụ việc khi quá trình xét xử đang diễn ra.

Tuấn Anh