Giáo hoàng Giáo hội Công giáo La Mã Fancis I đã gửi lời chúc mừng tới cả Mỹ và Cuba sau khi hai quốc gia bình thường hóa quan hệ.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

Hãng tin Nga RT dẫn nguồn từ Vatican và Canada khẳng định vai trò của Giáo hoàng trong các cuộc đối thoại nhằm phá ‘tảng băng’ tồn tại suốt hơn 50 qua giữa hai quốc gia. 

{keywords}
Ảnh trái: Chủ tịch Cuba Raul Castro, ảnh phải: Giáo hoàng Francis I

Trước đó một ngày, một Nghị sĩ Mỹ đã đề cập tới sự tham gia của Vatican trong việc hàn gắn quan hệ đôi bên, nói rằng Tòa Thánh đã ‘tạo đà rất lớn và lực đẩy cho chúng tôi tiến tới’. 

“Giáo hoàng Francis đã gửi nhiều thư tới Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong mùa hè vừa qua, hối thúc đưa ra nghị quyết cho vấn đề tù nhân và tiến triển trong quan hệ song phương” – Đại sứ Mỹ Kenneth Hackett tại Vatican cho biết. 

Bên cạnh đó, Vatican cũng chịu trách nhiệm làm người tổ chức các cuộc gặp giữa quan chức Cuba và Mỹ. 

Ngoài ra, Canada cũng là một nhân tố tích cực, tổ chức các cuộc họp bí mật giữa Cuba và Mỹ. 

Thủ tướng Canada Stephen Harper tiết lộ vai trò của đất nước ông trong các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ và nói rằng ông đứng đằng sau một người Cuba hiểu rõ ‘các giá trị của tự do, dân chủ, nhân quyền và luật pháp’. 

Lê Thu