Hôm nay 14/2, Hàn Quốc công bố loại tên lửa hành trình có thể đánh trúng văn phòng của lãnh đạo Triều Tiên. Động thái này nhằm chứng tỏ Seoul không tụt hậu so với người láng giềng phía bắc.


Quan chức Hàn Quốc từ chối nói tầm chính xác của tên lửa này, song cho biết nó có thể đánh trúng mọi mục tiêu, ở mọi nơi trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố đoạn video quay quá trình phóng tên lửa từ tàu khu trục và tàu ngầm nhằm vào các mục tiêu giả định.

Trong khi đó, Triều Tiên đã phát triển tên lửa tầm xa, phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 12 năm ngoái.

Mỹ tin rằng, mục tiêu tối thượng của Triều Tiên là thiết kế loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Hôm 12/2, Triều Tiên tuyên bố đã thử hạt nhân lần thứ 3 thành công tại một địa điểm dưới lòng đất ở phía bắc. Ngay lập tức, Liên Hợp Quốc cùng với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác lên án mạnh mẽ.

Hồng Hà (Theo Reuters)