Tân chỉ huy lực lượng Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc kêu gọi 30.000 binh sĩ bảo vệ đất nước "bằng mọi giá" giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.


Trong một sự kiện được tổ chức tại trụ sở của Thủy quân Lục chiến ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi , Trung tướng Jun Jin-goo nhấn mạnh rằng lực lượng tinh nhuệ này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tiền tuyến của đất nước.

{keywords}
Ảnh: CNN

"Thủy quân Lục chiến đã bảo vệ những nơi khó khăn nhất nhưng cần thực hiện nhiệm vụ này bằng mọi giá", Yonhap dẫn lời ông Jun.

Ông cũng thúc giục đơn vị của mình chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công từ Triều Tiên bất cứ lúc nào và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biên giới.

Lời hiệu triệu trên được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quanh bán đảo Triều Tiên.

Bắc Kinh cũng đã huy động thêm 25.000 lính dọc biên giới Triều Tiên trong khi cả 5 quân khu của Trung Quốc đã được lệnh duy trì trạng thái sẵn sàng cho một cuộc xung đột tiềm tàng.

Sầm Hoa

Xem lính tinh nhuệ Triều Tiên thi nhảy dù, tấn công mục tiêu

Xem lính tinh nhuệ Triều Tiên thi nhảy dù, tấn công mục tiêu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa giám sát một cuộc tranh tài nhằm thể hiện khả năng nhảy dù từ máy bay và tấn công mục tiêu của các lực lượng quân sự đặc biệt.

TQ cảnh báo không dùng vũ lực 'xử' Triều Tiên

TQ cảnh báo không dùng vũ lực 'xử' Triều Tiên

Sức mạnh quân sự không giải quyết được căng thăng về Triều Tiên – đó là tuyên bố chính thức của Trung Quốc trong khi một tờ báo của nước này kêu gọi Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân để được Bắc Kinh bảo vệ.

TQ báo động toàn quân, tăng hàng vạn lính tới biên giới Triều Tiên

TQ báo động toàn quân, tăng hàng vạn lính tới biên giới Triều Tiên

Quân đội Trung Quốc hiện được đặt trong tình trạng báo động. Chính phủ nước này thông báo, các binh sĩ sẵn sàng di chuyển tới biên giới với Triều Tiên

Ông Trump đang làm gì ở bán đảo Triều Tiên?

Ông Trump đang làm gì ở bán đảo Triều Tiên?

Phản ứng trước các câu hỏi về căng thẳng leo thang chóng mặt giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch của ông, chỉ nói ông đang cử một "đội tàu lớn" tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đưa vũ khí hạt nhân vào hầm, chuẩn bị thử

Triều Tiên đưa vũ khí hạt nhân vào hầm, chuẩn bị thử

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã ra lệnh đặt một vũ khí hạt nhân vào trong một hầm để chuẩn bị thử nghiệm. Tuy nhiên, ý định thật sự của ông vẫn còn là điều bí ẩn.