Hàn Quốc đang hứng chịu các trận mưa lớn gây lụt lội và lở đất nghiêm trọng chưa từng có ở trong và gần thủ đô Seoul. 

TIN LIÊN QUAN:




Nước dâng tứ bề khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị ngập, và hàng chục tuyến đường phải ngưng hoạt động. Trên tuyến đường này hôm 27/7, hàng nghìn ôtô không thể nhúc nhích trên đường.



Mùa mưa năm nay được cho là đã phá vỡ các kỷ lục trước đó. Các bản tin mô tả cơn bão là một "quả bom nước". 



Nước sông Hàn chạy qua giữa thành phố đã dâng cao quá bờ, cắt đứt hai đường cao tốc chính. 



Tính đến nay, các trận lụt kinh hoàng đã cướp mạng sống của 19 người ở thủ đô Seoul và gây ra một trận lở đất kinh hoảng cách đó gần 100km ở Chuncheon làm 32 người chết.



Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm các nạn nhân của lụt lội và lở đất.



Sở Cảnh sát Seoul đã ban hành lệnh khẩn cấp về giao thông, huy động thêm các sĩ quan để đối phó với thời tiết khắc nghiệt.  

Thanh Hảo (Tổng hợp)