Hàn Quốc cho biết, các tên lửa tầm xa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể bắn tới lục địa Mỹ.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Tên lửa Taepodong của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo nội dung Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc được công bố hôm qua (6/1), Triều Tiên có "khả năng đe dọa tới lục địa Mỹ" sau 5 lượt bắn thử các tên lửa tầm xa.

Đánh giá trên được đưa ra dựa trên vụ phóng thành công tên lửa Unha-3 lên quỹ đạo của Triều Tiên vào tháng 12 năm 2012. Tên lửa này được tin là có tầm xa khoảng 8.000km. Trước đó, hồi tháng 4, Triều Tiên đã thực hiện một vụ phóng thất bại, theo trang Sina.

Cũng theo Sách Trắng trên, tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên có tầm xa khoảng 10.000km.

Bản đánh giá chính thức đầu tiên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, khả năng thu nhỏ "các vũ khí hạt nhân" của Triều Tiên đã đạt tới trình độ "đáng kể", vì quốc gia này đã trải qua 8 năm kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên. Bình Nhưỡng đã thực hiện các vụ thử hạt nhân vào những năm 2006, 2009 và 2013.

Được biết, đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc sử dụng từ "các vũ khí hạt nhân" trong Sách Trắng của họ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có khoảng 40kg plutonium, được sản xuất từ lò phản ứng 5MW tại cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, phía bắc Bình Nhưỡng.

Sầm Hoa