Từ đầu năm tới nay, công an Sơn Tây (Trung Quốc) đã bắt được hơn 20 quan chức cấu kết với tội phạm xã hội đen.

{keywords}

Theo báo chí địa phương hôm 26/10, từ đầu năm đến nay công an ở tỉnh trên đã “trốc tận gốc rễ” 150 tập đoàn tội phạm xã hội đen, phá 1.028 vụ án hình sự các loại, thu 5 súng, 140 viên đạn, bắt 869 tên, trong đó có 27 quan chức, cán bộ gia nhập “thế lực đen” gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Chính hiệp, Bí thư chi bộ đảng, Chủ nhiệm thôn…

Cảnh sát cho biết, với việc triển khai sâu rộng hoạt động “đả hắc trừ ác”, một số tập đoàn xã hội đen lâu nay chiếm cứ các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực trọng điểm đã bị cơ quan công an lôi ra và trừng trị. Hoạt động của các tập đoàn tội phạm từng khét tiếng một thời như “Bãi trường tử”, “Bách nguyên đảng”… giảm mạnh. Số vụ việc tại các đô thị, thôn quê, vùng mỏ giảm đi 50%.

Đáng chú ý là có tới 27 quan chức, cán bộ bị bắt vì dính líu tới việc tổ chức, tham gia hoạt động tội ác kiểu “xã hội đen”. Điển hình là vụ nghi phạm họ Trần, Trưởng thôn Nam Giải, thị trấn Giải Điếm, huyện Vạn Vinh, thành phố Vận Thành lập ra tập đoàn xã hội đen, gây ra 7 vụ cố ý gây thương tích, cưỡng bức giao dịch, chiếm dụng trái phép ruộng đất của nông dân…

Tỉnh Sơn Tây bị coi là “vùng trũng” của tệ nạn tham nhũng, hủ bại ở Trung Quốc. Sau Đại hội 18, hầu hết ban lãnh đạo cấp tỉnh đã bị thay thế vì “vi phạm kỷ luật, pháp luật”.

Ngô Tuyết