Theo hãng thông tấn Reuters, tòa nhà Torre Espacio gồm 57 tầng, cao 770m là một trong 4 toà nhà tọa lạc tại quận tài chính của thủ đô Madrid và là nơi đặt đại sứ quán của Australia, Anh, Hà Lan và Canada.

{keywords}
Tòa nhà đã được sơ tán sau khi Đại sứ quán Australia nhận được cuộc gọi dọa đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Anh cho biết các nhân viên đã được sơ tán vào giữa trưa và ra khỏi tòa nhà an toàn.

“Đại sứ quán Australia tại Tây Ban Nha sẽ vẫn đóng cửa hết ngày hôm nay, 16/4, cho tới khi có thông báo thêm. Xin lỗi vì sự bất tiện này”, Đại sứ quán Australia viết trên Twitter.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát và xe cứu hỏa bên ngoài tòa nhà.

“Nghi thức ngoại giao khẩn cấp thông thường đã được kích hoạt lập tức”, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Theo tin mới nhất từ Reuters, mọi người đã được phép quay trở lại tòa nhà sau khi lời đe dọa đánh bom được cảnh sát xác nhận là giả. 

Sầm Hoa