Hàng trăm người Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ gia đình ly tán kéo dài ba ngày.

TIN BÀI KHÁC:


Sáng 20/10, khoảng 390 người Hàn Quốc, trong đó có một số người ngồi xe lăn, đã có mặt tại văn phòng nhập cư ở Goseong, một thị trấn nằm trên vùng biên căng thẳng nhất thế giới.

{keywords}
Nhiều người Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ gia đình đều đã 80, 90 tuổi. (Ảnh: EPA)

Những người cao tuổi Hàn Quốc cho biết họ mang theo quần ngủ, thuốc men, áo khoác và cả tiền mặt để làm quà tặng cho người thân ở Triều Tiên.

 

{keywords}
Cuộc đoàn tụ đầu tiên sẽ diễn ra từ hôm 22-24/10. (Ảnh: Reuters)

Họ sẽ được gặp con cái, anh chị em, vợ/chồng và cả những người họ hàng khác vào hôm 22/10. Khoảng 140 người Triều Tiên sẽ tham gia buổi đoàn tụ này, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

{keywords}

Suh Byung-gon (82 tuổi) được các nhân viên Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ khi tới tham gia cuộc đoàn tụ  (Ảnh: AP)

Trong cuộc đoàn tụ thứ hai, diễn ra từ ngày 24-26/10, khoảng 250 người Hàn Quốc khác sẽ tới khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương để gặp 190 người thân ở Triều Tiên, Bộ Thống nhất cho biết thêm.

{keywords}

Bà Sung Soon-hwa (phải) đã không kìm được nước mắt khi gặp những người thân (Ảnh: AP)

Hàng ngàn gia đình đã bị mất liên lạc kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953. Các cuộc đoàn tụ đã được tổ chức rời rạc từ năm 1988 và phụ thuộc vào quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Cuộc đoàn tụ gần đây nhất được tổ chức vào tháng 2/2014.

Sầm Hoa