Trong đoạn video do một nhân chứng quay được, một nhóm chuyên gia y tế mặc đồ bảo hộ màu trắng đang đẩy giường chở bệnh nhân ra khỏi ga tàu Santa Maria Novella ở Florence, với sự tháp tùng của nhiều cảnh sát.

Một nhóm hành khách co cẳng bỏ chạy khi đám đông chuẩn bị di chuyển về phía họ.

Một trong các nhân viên y tế ra tín hiệu cho nhân chứng đang quay lại sự việc nên bỏ camera khi bệnh nhân đi qua.

Tờ báo địa phương La Nazione đưa tin, nữ bệnh nhân 66 tuổi đang trở về từ Venice thì bị ốm. Sau khi bị ho dữ dội, bà đã lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng, rồi gọi điện cho đường dây nóng đặc biệt, dẫn đến việc các nhân viên y tế được điều đến can thiệp ở ga tàu.

May mắn, kết quả xét nghiệm sau đó hé lộ, người phụ nữ lớn tuổi trên không nhiễm virus gây dịch Covid-19.

Theo báo RT, tính đến ngày 26/2, số trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới ở Italia đã tăng lên tới 52 người với 12 người đã tử vong.

Để phòng ngừa nguy cơ lây lan mầm bệnh, chính phủ Italia hiện cấm mọi sự kiện thể thao ở 6 vùng trên toàn quốc cho tới hết tuần này. Tuy nhiên, các trận thi đấu bóng đá ở giải hạng nhất Serie A có thể được tổ chức trong các sân vận động đóng kín, không cho khán giả đến xem và cổ vũ.

 

Tuấn Anh