Các nhà chức trách tại Bangkok cho biết động cơ của vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm sầm uất tối 1/2 dường như chỉ để gây hoang mang, trang CNA đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Mt nhân viên an ninh đứng gần hiện trường vụ nổ trong khi cảnh sát thu thập chứng cứ. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Thái Lan nói rằng hai quản bom tự chế phát nổ gần một trung tâm mua sắm ở Bangkok khiến hai người bị thương, không được thiết kế để giết người.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ tối Chủ nhật gần siêu thị Siam Paragon, một khu mua sắm tập trung đông khách du lịch và người dân địa phương.

Hai người đàn ông đã bị thương nhẹ.

Cảnh sát cho biết hai quả bom nhỏ được đặt tại lối đi giữa ga đường sắt trên cao Siam BTS với siêu thị.

Tuy nhiên, các nhà chức trách tin rằng những quả bom này không được thiết kế để gây phá hủy trên diện rộng.

Cảnh sát đang tiếp tục thu thập chứng cớ và kiểm tra các camera an ninh để xác định nghi phạm gây ra vụ tấn công.

Đây là vụ nổ đầu tiên xảy ra tại thủ đô Bangkok kể từ khi quân đội đảo chính vào tháng Năm năm ngoái, vốn chấm dứt nhiều tháng biểu tình bạo lực trên đường phố.

Thủ tướng Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha đã lên án về vụ tấn công và nhấn mạnh rằng tình trạng thiết quân luật vẫn phải được duy trì để ngăn chặn bạo lực leo thang.

Nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai quanh các khu vực công cộng tại Bangkok, bao gồm các ga tàu và một số trung tâm mua sắm khác.

Sầm Hoa