“Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã trao đổi công hàm về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để New START vẫn có hiệu lực như trước đây mà không có bất kỳ sửa đổi hay bổ sung thêm, cho tới thời điểm 5/2/2026”, Sputnik trích thông cáo ngày 3/2 của Bộ Ngoại giao Nga.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir ký văn kiện gia hạn New START hôm 29/1. Ảnh: TASS

“Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào ngày 26/1 là nhân tố quan trọng để Hiệp ước được tiếp tục”, thông cáo viết thêm.

Hiệp ước New START bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, khi quy định hai nước Nga-Mỹ sẽ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân trong vòng bảy năm hoặc lâu hơn, với tổng số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng không vượt quá 700 đơn vị, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 thiết bị phóng được triển khai hoặc chưa triển khai.

Tuấn Trần 

Mỹ bác can thiệp quân sự vào Myanmar

Mỹ bác can thiệp quân sự vào Myanmar

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ chưa có ý định sử dụng các biện pháp quân sự nhằm vào Myanmar.

Mỹ rút cụm tàu sân bay triển khai gần Iran

Mỹ rút cụm tàu sân bay triển khai gần Iran

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, cụm tàu sân bay USS Nimitz đã rút khỏi khu vực Trung Đông hôm 2/2 vừa qua.