Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, dù những dư chấn xảy ra dưới lòng đất Đường Sơn hôm 12/7 vừa qua chỉ gây thiệt hại nhẹ và không khiến ai bị thương, nhưng chúng có liên quan tới trận động đất xảy ra 44 năm về trước khiến hơn 242.000 người thiệt mạng.

“Người dân vẫn bình tĩnh và mọi việc diễn ra bình thường”, SCMP dẫn thông cáo của cơ quan khẩn cấp thành phố.

Trận động đất xảy ra ngày 28/7/1976 với tâm chấn nằm gần Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, đã khiến gần như toàn bộ thành phố này bị phá hủy, làm ít nhất 242.000 người thiệt mạng và 435.000 người bị thương. Ước tính thiệt hại kinh tế hơn 10 tỷ Nhân dân tệ.

{keywords}
Thành phố Đường Sơn bị san phẳng bởi trận động đất năm 1976. Ảnh: Sohu
{keywords}
Nhiều nhà cửa bị phá hủy. Ảnh: Sohu
{keywords}
Một cây cầu sập do động đất. Ảnh: Sohu
{keywords}
Bến xe thành phố Đường Sơn bị phá hủy do động đất. Ảnh: Sohu
{keywords}
Một xí nghiệp công nghiệp bị san phẳng. Ảnh: Sohu
{keywords}
Trực thăng được điều đến chở người bị nạn. Ảnh: Sohu
{keywords}
Một người bị nạn được cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: Sohu
{keywords}
Một số căn lều được dựng tạm sau động đất. Ảnh: Sohu
{keywords}
Trận động đất khiến nhiều người trở thành người tàn tật. Ảnh: Sohu

Tuấn Trần

Lý do Trung Quốc không xây đập cỡ Tam Hiệp ở hạ lưu sông Dương Tử

Lý do Trung Quốc không xây đập cỡ Tam Hiệp ở hạ lưu sông Dương Tử

Đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc, không chỉ cung cấp điện cho nhiều thành phố, mà còn có tác dụng ngăn lũ lụt.

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi nhiều người ở Trung Quốc

Mưa lũ gây lở đất, chôn vùi nhiều người ở Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 8/7 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.